Phóng to |
|
Có vết loang dầu trên mặt nước rộng 30 mét và kéo dài khoảng 1,6km - Ảnh: Reuters |
Vụ nổ đã xảy ra vào lúc 9 giờ 30 giờ địa phương (13 giờ 30 theo giờ GMT). Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ cho biết đám cháy đã xảy ra trong vài giờ đồng hồ và hiện đã bị dập tắt. Tất cả 13 nhân viên đang làm việc trên giàn khoan đã kịp thời mặc áo cứu hộ và rời khỏi giàn khoan.
Đại diện của công ty Mariner Enerygy (hãng sở hữu giàn khoan) cho biết vụ cháy bắt nguồn từ một trong bảy giếng dầu đang hoạt động. Ngay sau đó, toàn bộ 7 giếng dầu của giàn khoan đã được đóng lại. Vụ cháy xảy ra tại tầng trên của giàn khoan, nơi sinh hoạt của các nhân viên. Vào thời điểm xảy ra vụ cháy, công ty đang tạm dừng các hoạt động khai thác để bảo trì.
Phóng to |
| Tất cả 13 nhân viên đang làm việc trên giàn khoan đã kịp thời mặc áo cứu hộ và rời khỏi giàn khoan - Ảnh: Reuters |
Chuyến bay thị sát ban đầu của công ty Mariner không phát hiện vết tràn hydrocarbon trên hiện trường. Tuy nhiên, Lực lượng phòng vệ bờ biển cho biết có vết loang trên mặt nước rộng 30 mét và kéo dài khoảng 1,6km.
Tuy nằm trong vịnh Mexico nhưng giàn khoan này ở vùng nước cạn hơn nhiều so với giàn khoan Deepwater Horizon, và nó cũng chỉ sản xuất một sản lượng khiêm tốn - 1.400 thùng dầu mỗi ngày so với 1.6 triệu thùng của khu vực. Một quan chức cho biết nếu có xảy ra tràn dầu, việc xử lý cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều so với tai nạn ở Deepwater Horizon.
Đây là vụ tai nạn thứ thứ năm kể từ 2006 tại các giàn khoan thuộc sở hữu của công ty Mariner Energy, một công ty độc lập chuyên khai thác dầu trên vịnh Mexico. Các báo cáo cho biết hồi tháng 1 tại giàn khoan vừa xảy ra tai nạn người ta cũng đã phát hiện được ba vi phạm nhỏ.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận